Máy phát điện bán chạy trong mùa nắng nóng

Thứ Hai, 10/05/2010, 11:09
Do nắng nóng ở Quảng Trị có lúc lên tới 47 độ C, nên một tuần lại đây, bình quân mỗi ngày mỗi cửa hàng (10 cửa hàng) bán từ 30-40 máy phát điện, loại 2,2 - 2,5 KW với giá trên 5,5 triệu đồng/máy (máy Trung Quốc).

Những ngày này, nắng nóng ở Quảng Trị có lúc lên tới 47 độ C. Trong khi đó điện lưới bị cắt thường xuyên, thường từ 13h đến 21h, khiến cho mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn; cực nhất là trẻ con và người già đã phải tìm ra bờ sông, công viên cây xanh trốn nắng. Người dân Quảng Trị có mức thu nhập trung bình trở lên đã phải chen chân đến các cửa hàng mua máy phát điện.

Ngày 9/5, người dân mua nhiều đến nỗi tất cả các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh loại mặt hàng này đều đã "cháy" hàng. Doanh nghiệp chuyên cung cấp máy phát điện Tâm Thơ cho biết, một tuần lại đây, bình quân mỗi ngày mỗi cửa hàng (10 cửa hàng) bán từ 30-40 máy phát điện, loại 2,2 - 2,5 KW với giá trên 5,5 triệu đồng/máy (máy Trung Quốc)

Thanh Bình
.
.
.