Mặt cầu Thăng Long sẽ được sửa bằng công nghệ của Hall Brather

Chủ Nhật, 29/09/2013, 08:23
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa chủ trì cuộc họp về xử lý mặt cầu Thăng Long (Hà Nội).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, từ tháng 7/2012 đến nay, mặt cầu Thăng Long đã được sửa chữa trên 14.000m²/tổng số 26.100m² diện tích mặt cầu bằng công nghệ và vật liệu của hãng Hall Brather.

Hiện tại còn trên 12.000m² mặt cầu cũ, sau 4 năm khai thác đã xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, cản trở lưu thông và đe dọa mất ATGT. Việc bố trí sửa chữa phần diện tích mặt cầu còn lại này trước đây làm lắt nhắt và không kịp thời khiến mặt cầu bị phá rất nhanh.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng quyết định giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký hợp đồng với Hall Brather sửa chữa phần mặt cầu 12.000m² và cào bóc thảm 2cm đối với toàn bộ mặt cầu Thăng Long.

Bộ trưởng yêu cầu Hall Brather khẩn trương bố trí thiết bị máy móc, thi công ngay khi thời tiết khô ráo, đảm bảo chất lượng cao cho công trình. Hall Brather khẳng định có thể thi công từ 300 - 500m mặt cầu mỗi đêm, như vậy chỉ sau 1 tuần có thể hoàn tất việc sửa chữa

Đ. Nhật
.
.
.