Mang 3 xe ăn trộm đi bán thì bị tóm

Thứ Sáu, 29/08/2014, 22:06
Ngày 28/8, Công an thành phố Lào Cai đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Bọn chúng gồm: Hà Ngọc Bổng (22 tuổi) trú tại xã Mai Sơn,  huyện Lục Yên,Yên Bái; Nguyễn Gia Việt (26 tuổi) trú tại xã Trường Yên, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội; Nguyễn Tiến Lập (24 tuổi) trú tại xã Âu Lâu, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; Đào Văn Hiếm (24 tuổi) trú tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, Yên Bái.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu thương mại công nghiệp Kim Thành, Công an thành phố Lào Cai phối hợp cùng với đồn Công an; Biên phòng cửa khẩu Kim Thành đã phát hiện nhóm đối tượng điều khiển 3 xe mô tô không có BKS nên đã tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, các đối tượng khai nhận:  Đó là các phương tiện trộm cắp được và đang trên đường mang đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đồng thời đưa các đối tượng cùng toàn bộ số tang vật về cơ quan điều tra, giải quyết.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận, lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của các chủ phương tiện, chúng đã dùng van bẻ khoá, thay BKS rồi mang đi nơi khác tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt tại cơ quan Công an.

Từ đầu tháng 8/2014 đến nay, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 12 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn thị trấn Bát Xát; thành phố Lào Cai; thị trấn Bắc Hà...

4 đối tượng thường chia thành 2 nhóm ( mỗi nhóm 2 đối tượng) để dễ bề thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Bá Ngọc
.
.
.