Ma Ly Pho quyết tâm giữ vững xã không ma túy

Chủ Nhật, 28/07/2019, 06:31
Là 1 trong 33 xã của tỉnh Lai Châu được công nhận là xã không có tệ nạn ma túy. Để giữ vững danh hiệu “xã không có tệ nạn ma túy”, thời gian qua, Công an huyện Phong Thổ đã phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành, đoàn thể xã xây dựng và triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong tuyên truyền vận động nhân dân toàn xã nói không với tệ nạn này.


Hùng Phèng là bản biên giới của xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Toàn bản có 46 hộ với 176 nhân khẩu, nằm rải rác trên 6 km đường biên giới Việt – Trung, giáp với cửa khẩu Ma Lù Thàng. Trước đây tình hình ANTT, đặc biệt là tình trạng người dân di cư tự do, từ nơi khác kéo đến làm ăn, kinh tế địa phương phát triển nhưng cũng dẫn theo nhiều tệ nạn, đặc biệt là tệ nạn ma túy kéo về.

Nhận thức được tác hại của ma túy đối với cuộc sống bà con nhân dân trong bản, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành của xã phối hợp với chính quyền bản tuyên truyền vận động bà con trong bản không mua bán và sử dụng chất ma túy, bảo vệ đường biên mốc giới, tới nay 100% người dân trong bản không mắc vào tệ nạn ma túy.

Anh Lý Seo Phùng, Trưởng bản Hùng Phèng, xã Ma Ly Pho cho biết: Thông qua các buổi tuyên truyền bà con nhận thức được tác hại của ma túy cho nên trong bản không có ai dính vào nghiện ngập. Bên cạnh đó, khi có người lạ vào bản, dân quân trong bản báo cho Công an, Biên phòng để kịp thời kiểm tra, yêu cầu đưa ra khỏi bản, đồng thời chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong bản các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Gia đình ông Lò Văn Tỷ ở bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ. Ông Tỷ nguyên là cán bộ xã Ma Ly Pho nghỉ hưu. Nhận thức được tác hại của chất ma túy đối với hạnh phúc và kinh tế của gia đình, ông luôn khuyên răn, chỉ bảo các con cháu tu chí làm ăn, không dính vào tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội. Đến nay cả 3 người con của ông, ai cũng thành đạt, không có ai vướng tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, đặc biệt người con trai cả của ông giờ đây đã làm Trưởng Công an xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ.

Bản thân ông Tỷ từ khi nghỉ hưu, ông vẫn tích cực tham gia cùng gia đình phát triển kinh tế trang trại, ước tính trung bình mỗi năm gia đình ông thu về được gần 150 triệu đồng. 

Xã Ma Ly Pho có 9 bản, thời gian qua để xây dựng xã không có tệ nạn ma túy, chính quyền xã đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT và điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Cụm liên kết ANTT, mô hình thôn bản an toàn đoàn kết văn hóa; mô hình tổ hỗ trợ bảo vệ tài sản, phòng chống trộm cắp trâu, bò ,ngựa; mô hình bảo vệ đường biên mốc giới. Các mô hình khi được triển khai đã được đông đảo bà con nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng xã không ma túy tại địa phương, Công an huyện Phong Thổ làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển hóa các địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy; thực hiện hiệu quả việc tăng cường Công an chính quy về giữ chức danh Công an xã; phối hợp với chính quyền địa phương bám nắm địa bàn, tuần tra, kiểm soát các điểm nóng về ma túy.

Chính quyền các xã quan tâm công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia phương pháp điều trị nghiện bằng Methadone, giúp phần lớn người nghiện ma túy cắt được cơn, không còn sử dụng ma túy, trở thành người có ích cho xã hội. Đến nay, huyện có 4 xã không còn tệ nạn ma túy.

Trung tá Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết để phát triển và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác đổi mới nội dung tuyên truyền tác hại của ma túy để nhân dân nhận thức rõ về tác hại của ma túy. Làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng ngừa và công tác sau cai nghiện tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch tăng cường cán bộ chiến sỹ xuống các địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá các đường dây, các điểm mua bán trái phép chất ma túy. Đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ở các xã, chú trọng nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tại các gia đình, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn.

Hữu Toàn
.
.
.