Hà Nội mưa lạnh, vùng núi có nơi dưới 17 độ C

Thứ Sáu, 01/11/2019, 06:09
Theo dự báo thời tiết, các tỉnh Bắc Bộ trong ngày đầu tháng 11 trời chuyển mưa rét, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa với nền nhiệt thấp nhất trong khoảng 18 độ C. Riêng tại vùng núi, có nơi dưới 17 độ C. Các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h).



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1-11, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên trong 6h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 31-10 đến 1h ngày 1-11) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 90mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 63mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 51mm, Đông Hà (Quảng Trị) 58mm.

Ngày và đêm nay (1-11), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h); ngày mai (2-11) mưa giảm dần.

Từ ngày 4-5/11 trở đi, cảnh báo mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực trên cả nước, ngày 1-11, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to và giông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

N.Công
.
.
.