Lùi xe ôtô gây tai nạn chết người

Thứ Hai, 25/07/2011, 12:47
Xe ôtô chưa có biển số do chị Hoàng cầm lái đã chạy lùi với tốc độ lớn, tông trực diện vào xe máy có BKS 74H3-9629 do anh L.V.T., quê quán Quảng Bình, tạm trú khu phố 9, phường 1, Đông Hà đang điều khiển. Hậu quả, anh T. bị thương rất nặng và chết sau đó tại bệnh viện.

Ngày 24/7, nguồn tin của Báo CAND cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà, Quảng Trị đã xác định được đối tượng cầm lái ôtô chưa có biển số gây ra vụ tai nạn chết người tại đường Nguyễn Trãi, khu phố 9, phường 1, TP Đông Hà vào ngày 25/1. Đó là Nguyễn Diệu Hoàng, nhân viên Văn phòng UBND huyện Cam Lộ. Chị Hoàng là con của ông Nguyễn Công Phán, Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Cam Lộ.

Thời điểm trên, sau khi cùng chồng rời khỏi quán karaoke trên đường Nguyễn Trãi, xe ôtô chưa có biển số do chị Hoàng cầm lái đã chạy lùi với tốc độ lớn, tông trực diện vào xe máy có BKS 74H3-9629 do anh L.V.T., quê quán Quảng Bình, tạm trú khu phố 9, phường 1, Đông Hà đang điều khiển. Hậu quả, anh T. bị thương rất nặng và chết sau đó tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Đông Hà đang hoàn tất một số thủ tục hồ sơ cần thiết để ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Diệu Hoàng

Đà Trang
.
.
.