Ga Hà Nội:

Lùi ngày bán vé tàu Tết Ất Dậu

Thứ Sáu, 03/12/2004, 08:11

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó trưởng ga Hà Nội cho biết, hiện ga đã bán vé cho các tổ chức tập thể, trường học, còn việc bán lẻ cho các cá nhân vẫn chưa thực hiện để chống nạn đầu cơ, phe vé. Có thể ngày bán vé lẻ sẽ được ấn định vào một ngày trong tuần đầu tiên của tháng 12.

Theo kế hoạch, ngày 1/12, hai ga Hà Nội và Sài Gòn sẽ tổ chức bán vé tàu Tết. Tuy nhiên, mới chỉ có ga Sài Gòn tổ chức bán vé cho khách mua lẻ (trước đó đã bán vé tập thể cho các cơ quan, xí nghiệp, trường học). Thậm chí, 35% vé khứ hồi của ga Hà Nội (Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội và ngược lại) đã được dành cho ga Sài Gòn bán cho hành khách.

Cũng theo bà Hà, năm nay, ngoài việc ghi số CMND, ghi số thẻ cá nhân (đối với người lớn) và ghi số giấy khai sinh (đối với trẻ em) vào những ngày cao điểm (trước Tết từ 20 đến 28/12 âm lịch; sau Tết từ 3 đến 10/1 âm lịch) lên vé, thì ga Hà Nội đã ưu tiên phương án bán vé qua điện thoại, giao vé đến tận nhà để giảm thiểu tình trạng phe vé.

Mỗi hành khách chỉ được mua tối đa 3 vé/lượt tại quầy. Nếu mua từ 5 vé trở lên phải xin ý kiến của Đội trưởng đội vé. Bà Hà cũng cho biết thêm, toàn bộ phương án bán vé trong dịp Tết đã được ga Hà Nội chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng phục vụ hành khách. Vấn đề bây giờ là chờ thời điểm thích hợp. Và ngày bán vé sẽ được nhà ga thông báo cụ thể trên các phương tiện thông tin đại chúng để hành khách chủ động

H.G.
.
.
.