Lực lượng CSGT cả nước: Kiên quyết xử lý xe nhồi, xe nhét

Thứ Tư, 28/02/2007, 11:37
Trước và sau Tết Đinh Hợi, tình hình trật tự ATGT có diễn biến phức tạp, nhất là trong hoạt động vận tải hành khách công cộng. Tình trạng tăng giá vé, nhồi nhét khách diễn ra phổ biến. Lực lượng CSGT cả nước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT đặc biệt là đối với xe khách.

Từ ngày 16/2 đến 26/2, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 44.661 trường hợp vi phạm TTATGT; kho bạc Nhà nước thu 6,024 tỷ đồng; tạm giữ 138 ôtô, 11.813 môtô, 1.753 phương tiện khác.

Đặc biệt ở một số địa phương đã phát hiện và xử lý hàng trăm xe vi phạm chở quá số người quy định như: Thanh Hóa phát hiện 702 trường hợp ôtô khách chở quá 283 người; Quảng Nam phát hiện 239 trường hợp ôtô khách chở quá 124 người; Bình Thuận phát hiện 158 trường hợp ôtô khách chở quá 65 người; Thừa Thiên - Huế phát hiện 107 trường hợp ôtô khách chở quán 107 người.

Vào lúc 15h30' ngày 26/1, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Trạm CSGT Kim Liên và Đội 4 Cục CSGT đã phát hiện hai xe khách chở trên 100 người. Xe khách mang BKS 37N - 0355 do tài xế Lê Mạnh Hùng (thường trú Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển chạy hướng Vinh - TP HCM đã chở 116 người trong khi xe chỉ được phép chở 51 người.

Chuyến xe kinh hoàng này đã bị CSGT Đà Nẵng bắt và xử lý, buộc nhà xe mua vé sang xe cho số hành khách dôi dư đi tiếp. 30 phút sau, CSGT Đà Nẵng lại tiếp tục bắt giữ xe BKS 35N - 4644 do tài xế Nguyễn Văn Thành (thường trú, Gia Lai) điều khiển chạy từ Ninh Bình đi Gia Lai không hề có giấy tờ xe nhưng vẫn hiên ngang chở gần 100 hành khách lưu thông.

Điển hình ở 15 địa phương: Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Thuận, Thừa Thiên - Huế, Hà Tây, Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Trị, Gia Lai, Thái Bình, Vĩnh Long, Hậu Giang, Nghệ An, Bến Tre, Bắc Ninh đã xử lý 1.657 xe khách vi phạm, trong đó lỗi chở quá số người quy định là 884 trường hợp.

Chỉ riêng lực lượng CSGT Thanh Hóa, đã tập trung phát hiện và xử lý nhiều trường hợp xe ôtô khách chở quá số người quy định với số lượng lớn. Từ ngày 20/2 đến 26/2, đã xử lý 702 trường hợp xe khách vi phạm TTATGT, trong đó có 283 xe vi phạm chở quá số người quy định; đã tạm giữ 50 xe ôtô khách tự ý thay đổi cấu tạo xe (tháo ghế), chở quá số người quy định với số lượng gấp 2, gấp 3 lần.

Do CSGT Thanh Hóa hoạt động mạnh nên không ít chủ xe, lái xe đã thuê các loại xe nhỏ từ 25 - 35 chỗ trung chuyển hành khách qua địa phận tỉnh Thanh Hóa sau đó tiếp tục nhồi nhét khách lên xe đi các tỉnh phía Nam. Tất cả các trường hợp xe khách vi phạm chở quá số người, Phòng CSGT Công an Thanh Hóa đã phối hợp với các bến xe khách yêu cầu chủ xe, lái xe hợp đồng thuê xe để sang khách theo quy định.

Thực tế cho thấy việc giải quyết sang khách gặp khó khăn, vướng mắc: Trường hợp xe ôtô khách vi phạm chở quá số người quy định buộc phải sang khách thì rất khó khăn trong việc huy động xe ôtô để sang khách; một số xe khách có bố trí giường nằm cho hành khách đi xe (xe của Công ty Hoàng Long) khi xe vi phạm chạy quá tốc độ buộc phải tạm giữ xe thì không thể huy động xe ôtô có giường nằm để bố trí cho hành khách tiếp tục hành trình, khó khăn trong việc yêu cầu chủ xe trả lại tiền cho khách.

Trong những ngày gần đây, tình hình vẫn còn những diễn biến phức tạp khi mà nhu cầu đi lại còn nhiều, thêm vào đó là nhu cầu đi lễ hội đầu năm cao đã làm cho những xe khách tiếp tục hoạt động theo kiểu "hành khách", thậm chí đã không ít vụ tai nạn giao thông do ôtô khách gây ra cũng là điều đáng báo động.

Điển hình, hồi 0h10' ngày 26/2, xe ôtô khách loại 48 chỗ BKS 18N - 1611 do Đỗ Đắc Trí, 27 tuổi, ở Hải Hậu, Nam Định điều khiển từ Bắc vào Nam trên xe chở 91 khách (quá 43 khách), đến Km 1089 thuộc địa phận xã Phú Thuận - Đức Phổ gây tai nạn với xe môtô làm chết 1 người, bị thương 1 người.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô khách BKS 29M - 3087 và xe máy BKS 51F9 - 2113 trên QL1A, thuộc địa phận xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, ngày 24/2, 2 người đi xe môtô tử vong.

Đặc biệt, vụ tai nạn giao thông giữa ôtô khách BKS 49H - 9076 với tàu hỏa, tại địa phận xã Cam Thịnh, huyện Cam Ranh (Khánh Hòa) đã làm thiệt mạng 12 người và bị thương hơn 20 người. Đây không phải là lần đầu cảnh báo về mất an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ôtô, mà cần có những biện pháp lâu dài để phòng tránh tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra

K.T. - H.L.
.
.
.