Lừa người mù lấy vé số trúng độc đắc

Thứ Bảy, 14/06/2008, 11:17
Khi anh Ân (bị khiếm thị) nhờ Tiến so kết quả xổ số, biết vé số của anh Ân trúng giải độc đắc trị giá 111.500.000 đồng, Tiến đã tráo vé số không trúng thưởng trả anh Ân rồi mang tờ vé trúng độc đắc đi lĩnh tiền bỏ túi riêng.

Ngày 11/6, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh nhận tin báo của anh Huỳnh Ngọc Ân, 38 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Hòa Hiệp, do anh Ân bị mù nên ngày 6/6, anh có nhờ Đỗ Thị Tiến, 45 tuổi, ngụ cùng địa phương dò giùm tờ vé số Tây Ninh ra ngày 5/6. Sau khi dò, thị Tiến phát hiện tờ vé số trúng giải đặc biệt, nên đổi tờ vé số trên được 111.500.000 đồng và trả lại tờ vé số không trúng giải của tỉnh Đồng Nai cho anh Ân.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Hòa Hiệp cùng Công an huyện Tân Biên mời Đỗ Thị Tiến đến Công an xã làm việc. Tại đây, thị Tiến đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Công an đã thu hồi số tiền trúng số để trả cho anh Ân. Thị Tiến đang bị Công an Tân Biên tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra

Sông Ninh
.
.
.