Lúa ngập úng do làm đường giao thông

Thứ Tư, 23/01/2013, 15:25
Hơn tuần qua, hàng chục hộ nông dân ở 2 phường Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) đang phải “mất ăn, mất ngủ” trước việc gần 100ha diện tích lúa Đông Xuân 2012-2013 vừa mới gieo sạ đã bị ngập úng, chết hàng loạt gây thiệt hại nặng nề.

Theo bà con nông dân, nguyên nhân khiến hàng chục hécta lúa bị ngập, xuất phát từ việc khởi công xây dựng tuyến đường Long Vân – Long Mỹ, trong quá trình thi công, đơn vị đã đổ đất đá làm hệ thống thoát nước từ cánh đồng ra sông Hà Thanh bị lấp, khi trời mưa xuống nước không thoát được khiến lúa bị úng nước, thối rữa và phải gieo sạ lại.

Qua trao đổi, ông Phan Tuấn, Phó phòng Kinh tế TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: “Hiện nay, thành phố cũng đã thống kê danh sách các hộ bị thiệt hại, tiến hành hỗ trợ giống lúa tốt, giúp họ gieo sạ trong thời gian sớm nhất”

Hoàng Nguyên
.
.
.