Lũ đe doạ vùng hạ lưu Thu Bồn

Thứ Ba, 03/11/2009, 19:22
Do nước lũ tiếp tục lên nhanh, nhiều trường học tại một số huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam đã phải cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều hôm nay (3/11).

Do ảnh hưởng của bão số 11 gây mưa lớn ở thượng nguồn, đặc biệt là các vùng miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn… làm mức nước các sông lớn ở Quảng Nam lên nhanh, gây ngập diện rộng trên địa bàn các huyện Nông Sơn, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nhiều tuyến tỉnh lộ, liên xã bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m.

Tại huyện Duy Xuyên, nước sông Thu Bồn dâng cao, trên báo động 2, gây ngập úng và cô lập nhiều khu dân cư ở huyện Duy Xuyên như khu vực Đò Gặp xã Duy Trinh, Lệ Bắc xã Duy Châu, Đông Bình xã Duy Vinh, Nhơn Bồi xã Duy Thành.

Do nước lũ tiếp tục lên nhanh, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều hôm nay (3/11).

UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nghiêm cấm hoạt động đưa đón khách trên sông, đồng thời tổ chức kiểm tra những khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở để kịp thời di dời người dân. 

Tại thành phố Hội An, các lực lượng chức năng cũng túc trực 24/24 để ứng cứu và sơ tán dân tại các vùng ngập sâu với phương châm 5 tại chỗ, đồng thời cho học sinh vùng thấp trũng tạm nghỉ học.

Đài truyền thanh, và trung tâm văn hoá dùng xe lưu động thông báo cho nhân dân biết và chuẩn bị tinh thần sơ tán. Nghiêm cấm tất cả mọi phương tiện nghe thuyền qua lại trên sông, kể cả ghe nhỏ chở khách nước ngoài tham quan phố cổ. Các khách sạn ven sông và ven biển đã chủ động sơ tán du khách đến nơi an toàn.

Trong khi đó sóng biển kèm theo gió mạnh đang de doạ nghiêm trọng đến các khách sạn và công trình ven biển Cửa Đại

Hồng Lĩnh
.
.
.