Lốc xoáy đánh chìm tàu câu mực, 7 ngư dân mất tích

Thứ Tư, 26/08/2015, 18:08
Do thời tiết có mưa, sóng to gió lớn, chiếc tàu bị nạn trôi lệch sang hướng khác, nên đến 17h30 chiều nay, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thấy 7 ngư dân mất tích.

Đến sáng 26/8, đã có 3 tàu của các lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III, Cảnh sát biển Vùng III, đang tiếp cận tọa độ cách Mũi Né khoảng 16 hải lý về phía Đông Nam để phối hợp với 2 tàu đánh cá triển khai phương án tìm kiếm 7 ngư dân mất tích trong một vụ tai nạn trên biển.

Vị trí tàu câu mực BV-95568 TS bị lốc xoáy đánh chìm.

Trước đó vào khoảng 22h đêm 24/8, chiếc tàu  BV-95568 TS do anh Võ Văn Hưng, 32 tuổi, trú ở ấp Tân Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuyển trưởng, đang hành nghề câu mực ở vị trí nêu trên, bất ngờ gặp lốc xoáy, nước tràn nhanh vào khoang.

Nghe tiếng kêu la của thuyền trưởng kiêm chủ tàu, ngư dân Võ Hoài Vui, 22 tuổi, trú ở thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Văn Cường, 22 tuổi, trú ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vội vã nhảy xuống biển trong vài phút thì chiếc tàu câu mực lật úp, bên trong có thuyền trưởng Hưng cùng một số ngư dân khác chưa kịp thoát ra ngoài.

Anh Vui kể lại, sau khi nhảy xuống biển, anh cùng với Cường tự bơi gần 2 giờ thì đuối sức, nên tự thả trôi trên biển.

Đến 5h sáng 25/8 thì anh Vui được tàu đánh cá QNg-91009 TS phát hiện, cứu vớt, trong khi anh Cường vẫn mất tích.

Các lực lượng đã nỗ lực triển khai phương án cứu nạn nhưng do thời tiết có mưa, sóng to gió lớn, chiếc tàu bị nạn trôi lệch sang hướng khác, nên đến 17h30 chiều 26/8 vẫn chưa tìm thấy người nào trong số 7 ngư dân mất tích.

Phương án cứu nạn trong ngày 26/8. Ảnh: Vietnam MRCC cung cấp

Được biết tàu đánh cá BV-95568 TS rời biển Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ra khơi câu mực từ ngày 2/8 và đã gặp nạn sau 22 ngày đêm hành nghề trên biển.

Anh Võ Hoài Vui là ngư dân hành nghề trên tàu đánh cá BV-6895 TS, đến trưa 24/8 ngư dân này xin chuyển sang tàu BV-95568 TS để vào bờ trước, nhưng không may gặp nạn.

Danh sách 7 ngư dân mất tích gồm: Võ Văn Hưng, 32 tuổi; Đoàn Phi Hùng, 30 tuổi; Võ Văn Tiên, 18 tuổi; Nguyễn Văn Cường, 23 tuổi - cùng trú ở ấp Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu; Hồ Xuân Hoàng, 32 tuổi; Trần Văn Nhiên, 21 tuổi; Nguyễn Văn Tuyến, 20 tuổi - cùng trú ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hữu Toàn
.
.
.