Thi công các gói thầu dở dang của dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, TP HCM:

Lo chuyện cúp nước sinh hoạt

Thứ Sáu, 17/12/2010, 16:40
Tới thời điểm này, Dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được gia hạn hoàn thành tới ngày 31/12/2011. Trong số 18 gói thầu của dự án, hiện mới chỉ có 3 gói thầu là hạng mục xây dựng trạm bơm; thay thế và mở rộng cống thoát nước cấp 2, 3 trên địa bàn các quận, huyện phía Tây Bắc thành phố được hoàn tất.

Hơn 10 gói thầu khác của dự án hiện vẫn đang thi công dở dang với thời hạn ấn định hoàn thành từ cuối năm nay tới cuối năm sau. Các gói thầu liên quan tới việc chỉnh trang dòng kênh, tạo cảnh quan môi trường ven kênh như nạo vét bùn đất; lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh… Còn lại hiện vẫn đang trong quá trình đấu thầu.

Hạng mục quan trọng nhất trong các gói thầu còn lại của Dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè là việc di dời đường ống cấp nước có đường kính 2.000mm ngay sát chân cầu Điện Biên Phủ.

Mặc dù đã phải thuê nhà thầu nước ngoài tới vài triệu USD để thực hiện, nhưng hiện việc triển khai vẫn trong tình trạng án binh bất động. Ngoài việc phải cắt nước trong thời gian đơn vị thi công đấu nối tuyến ống cấp nước chính.

Theo ông Trần Hồng Nam, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT, chỉ cần sơ sảy gây sự cố hoặc để chậm tiến độ, gần như cả thành phố sẽ bị cúp nước sạch phục vụ sinh hoạt trong nhiều ngày

Đ.T.
.
.
.