Liên tiếp phát hiện sữa Mead Johnson hỏng

Thứ Sáu, 19/10/2007, 15:45

Ngày 17/10, anh Tạ Quang Bảo (ở nhà 1B N7 tập thể Cty xây dựng số 2, Cổ Nhuế, Hà Nội) đã chuyển cho chúng tôi một hộp sữa Enfalac A+ dành cho trẻ 0 - 6 tháng tuổi đã bị lên mùi chua.

Anh cho biết: "Tôi mua hộp sữa này tại 66 Hàng Buồm với giá 130.000đ/hộp ngày 15.9. Sử dụng được 1 tuần, tôi ngừng lại vì cháu bé không thích. Đến ngày 8/10, khi mở ra lại thì sữa đã đóng  cục và có mùi chua. Đề nghị các cơ quan báo chí tìm hiểu làm rõ, yêu cầu nhà sản xuất trả lời về chất lượng sản phẩm sữa này".

Lá đơn thứ hai gửi ngày 5/10 khiếu nại về sản phẩm sữa Enfalac A+ khác là của anh Nguyễn Xuân Hùng (khu tập thể Cty giống vật nuôi Hà Tây). "Ngày 4/10, ngay sau khi mua về, tôi pha sữa nhưng cháu lại không ăn. Tôi ngửi thì thấy hộp sữa có mùi hôi. Pha một cốc khác trong nước 400C thì sữa không tan đều”.

“Tôi đã điện thoại đến Cty phân phối ghi trên vỏ hộp theo số ĐT: 08.9972779 thì được giải thích rất chung chung, rồi giới thiệu số điện thoại khác là 08.8242058. Gọi tiếp số này thì được tổng đài báo số này đã thay đổi. Tôi cho rằng thái độ phục vụ của người trực điện thoại tư vấn khách hàng như vậy là thiếu trách nhiệm với khách hàng".

Sau khi nhận được các phản ánh trên, chúng tôi đã liên hệ với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và được biết, ngày 11/10 vừa qua, Cục trưởng Trần Đáng cũng vừa ký công văn trả lời về khiếu nại của bà Đặng Thị Tú Loan, trú tại 11B1, tập thể 51 phố Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, HN.

Ngày 28/8, bà Loan mua một hộp sữa Enfagrow A+ hương vị mật ong của Hãng Mead Johnson, ngày sản xuất 24/4/2006 và hạn sử dụng 28/4/2008, lô hàng QDO 28B25. Trong quá trình sử dụng, bà Loan nhận thấy trong hộp sữa có những viên bột màu trắng tinh, không mùi, không vị, khi pha thì những viên bột này không hoà tan mà đọng lại những hạt sữa to, nổi trong nước, không có mùi thơm.

Sau khi kiểm nghiệm mẫu sữa này, Cty Mead Johnson cho biết, so sánh mẫu sữa lưu của lô sản phẩm này với mẫu sữa được phản ánh nói trên thì không  phù hợp (bao gồm màu sắc và kích thước hạt). Tuy nhiên, số lượng sữa thử nghiệm hạn chế, do cách cung cấp mẫu, thiếu bao bì sản phẩm, và kết quả chỉ tiêu kiểm nghiệm như trên, chưa đủ cơ sở kết luận đây là bột sữa của Mead Johnson hay không!

Như vậy là liên tiếp trong hơn 1 tháng qua, có ít nhất 3 trường hợp sữa của Hãng Mead Johnson hỏng được phát hiện ở nhiều nơi khác nhau. Những người tiêu dùng thiện chí đều mong muốn Cty cần có sự kiểm tra, giám sát rộng rãi chất lượng sữa và có kết luận rõ ràng.

Cũng cần nói thêm rằng, mới đây Cty có thông báo từ ngày 5/10 sẽ giảm giá cho các sản phẩm Enfalac; Enfapro; Enfagrow với mức giảm từ 9.000 - 100.000đ/hộp, nhưng theo khảo sát của chúng tôi trên thị trường, mức giảm rất khiêm tốn - chỉ được 4.000 - 5.000đ/hộp

Theo Q.D. (Lao động)
.
.
.