Liên kết phát triển du lịch An Giang- Hà Nội

Thứ Sáu, 29/08/2014, 18:42

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Sở VH, TT&DL Hà Nội và Sở VH, TTT&DL An Giang đã tổ chức tọa đàm về liên kết, hợp tác phát triển du lịch tỉnh An Giang và TP Hà Nội.

Ông Phạm Thế Triều, Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL tỉnh An Giang cho biết, hằng năm An Giang đón hơn 5,5 triệu khách du lịch tới những địa điểm du lịch nổi tiếng  của tỉnh như: quần thể khu du lịch Núi Sam với Miếu Bà chúa Xứ; Khu du lịch rừng tràm Trà Sư, diện tích 1000 hecta với hàng trăm loài chim cò, dơi, chim, thú quý hiếm sinh sống; Khu du lịch Núi Cấm trong dãy Thất sơn-đỉnh cao nhất đồng bằng sông Cửu Long, nơi có chùa Vạn Linh với tháp bảy tầng, tượng phật Di Lặc cao 34 m tọa trên đỉnh núi được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là tượng phật lớn nhất trên đỉnh núi lớn nhất châu Á.

Tại tọa đàm, ông Mai Tiến Dũng Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Hà Nội cho rằng, việc liên kết phát triển du lịch giữa hai tỉnh là rất cần thiết. Trước mắt, vào cuối tháng 9, Hà Nội sẽ tham gia hội chợ quốc tế JATA tại Nhật Bản và Hà Nội sẵn sàng bố trí cho An Giang một phần diện tích để trưng bày giới thiệu sản phẩm của mình. Hà Nội cũng tha thiết mời An Giang tham dự Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội được tổ chức vào tháng 10

Lưu Hiệp
.
.
.