Lật xe trong hầm đường bộ Hải Vân

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:59
Xe tải loại 5 tấn mang BKS 29H-2268 vào hầm đường bộ Hải Vân với tốc độ 40km/h bất ngờ 6 bù-loong giữ 2 bánh xe sau bên phụ bị bật ra làm cả 2 bánh xe văng ra theo, dẫn đến lật xe.

11h35' ngày 31/7, chiếc ôtô tải loại 5 tấn mang BKS 29H-2268 đang lưu thông qua hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Đà Nẵng ra Huế, đến Km3+921, cách cửa hầm phía Nam 4.002m và cửa hầm phía Bắc 2.278m thì 2 lốp sau bên phụ của xe (phía Đông đường hầm) rơi ra ngoài dẫn đến xe bị lật nghiêng và trượt đến lý trình Km3+902, nằm choán hết hai phần đường hầm.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Ban Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác (QL&KT) hầm đường bộ Hải Vân đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cứu thương, chữa cháy gồm 35 nhân viên và các xe chuyên dụng đến hiện trường đưa người bị thương đi sơ cứu, giải tỏa hàng hóa trên xe và kéo ra khỏi hầm. Nhờ lực lượng cứu nạn, cứu hộ ứng cứu kịp thời nên việc lưu thông xe cộ qua lại hầm đường bộ Hải Vân vẫn hoạt động bình thường.

Ông Luyện Tuấn Cơ (57 tuổi), trú ở thôn Lưu Trung, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, là phụ xe tải BKS 29H-2268, cho biết: Xe tải do ông Phạm Đình Khoa, trú cùng thôn điều khiển, chở hàng nhôm Đài Loan của một tư nhân bao chuyến từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Xe vào hầm đường bộ Hải Vân với tốc độ 40km/h, song do 6 bù-loong giữ 2 bánh xe sau bên phụ bị lỏng tuột ra làm cả 2 bánh xe văng ra theo, dẫn đến lật xe. May mắn là chỉ mỗi ông Cơ bị thương nhẹ ở chân và tay.

Theo báo cáo của Công ty Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân: Từ khi hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào khai thác (5/6/2005) đến nay, đã có 1.274 xe ôtô lưu thông qua hầm vi phạm, lỗi chủ yếu là vượt trái phép, vượt đèn đỏ, quay đầu trong hầm... Đây là những lỗi vi phạm rất nguy hiểm, song tình trạng này vẫn chưa có biện pháp khắc phục

V.L.
.
.
.