Lật xe máy cày chở gỗ, 1 người tử vong

Thứ Ba, 17/05/2011, 11:15
Ông Dương Tố Hải điều khiển xe máy cày Bông Sen kéo rờ moóc vận chuyển sản phẩm gỗ bạch đàn. Khi vượt qua một triền dốc có độ nghiêng lớn, chiếc máy cày cùng rơ moóc lật nhào, thân xe và cây bạch đàn đè ông Hải tử nạn tại hiện trường. Con trai ông Hải cùng ngồi trên xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Chiều 16/5, Trung tá Phạm Ngọc Trinh - Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây vào khoảng 10h cùng ngày khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại, vào thời điểm nêu trên, ông Dương Tố Hải, 56 tuổi, trú ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây điều  khiển xe máy cày Bông Sen kéo rờ moóc vận chuyển sản phẩm gỗ bạch đàn vừa thu hoạch chạy trên con đường mòn ven triền dốc ở Hố Luông, thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây.

Khi vượt qua một triền dốc có độ nghiêng lớn, chiếc máy cày cùng rơ moóc lật nhào, thân xe và cây bạch đàn đè ông Dương Tố Hải tử nạn tại hiện trường. Con trai ông Hải là Dương Tố Hiểu, 15 tuổi, cùng ngồi trên xe bị thương nặng được đưa đi cấp cứu

Hữu Toàn
.
.
.