Lao động Việt Nam mất dần lợi thế cạnh tranh do thiếu kiến thức chuyên môn

Thứ Năm, 25/04/2013, 04:31
Kết quả khảo sát nghiên cứu của Viện Khoa học Lao động và Xã hội với Tập đoàn Manpower tại 6.000 doanh nghiệp (DN) thuộc 9 lĩnh vực kinh tế tại 9 tỉnh, thành ở Việt Nam cho thấy, các DN đánh giá chất lượng lao động Việt Nam nằm trong nhóm 10% thấp nhất khu vực ASEAN.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 1/4 DN cho rằng, lao động thiếu hiểu biết về công nghệ và khả năng sáng tạo; 1/5 DN cho rằng, lao động thiếu khả năng thích nghi với công nghệ mới. Có tới 1/3 DN đã không tìm được lao động có kỹ năng mà họ cần.

Ngoài sự thiếu hụt kiến thức về chuyên môn, lao động Việt Nam còn yếu về kỹ năng giải quyết vấn đề, lãnh đạo và giao tiếp. Với thực trạng trên, lợi thế về chi phí nhân công thấp tại Việt Nam đang mất dần sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài

H.T.
.
.
.