Lạng Sơn chú trọng đầu tư, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú

Thứ Hai, 28/10/2013, 18:53
Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2015, các trường phổ thông dân tộc nội trú đều đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện nuôi dạy học sinh nội trú; nâng tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học trong trường dân tộc nội trú từ 4,3% lên 6,5%; 100% học sinh được học tập và sinh hoạt nội trú trong trường, được chăm sóc nuôi dưỡng, khám sức khỏe định kì; được đảm bảo an toàn trong học tập, lao động và sinh hoạt…

Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 trường phổ thông dân tộc nội trú; trong đó có 10 trường trung học cơ sở, 1 trường trung học phổ thông với gần 2.600 học sinh. Tuy nhiên, tỉ lệ học sinh được học trong trường dân tộc nội trú còn ít so với tổng số học sinh dân tộc toàn tỉnh (đạt 4,3%) và thấp hơn nhiều so với trung bình của toàn quốc (6,1%); tỉ lệ học sinh khá, giỏi còn thấp; các kĩ năng sống, kĩ năng tự học của học sinh còn nhiều hạn chế; cơ sở vật chất của các trường còn nhiều khó khăn…

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2015, các trường phổ thông dân tộc nội trú đều đạt chuẩn quốc gia và đảm bảo các điều kiện nuôi dạy học sinh nội trú; nâng tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học trong trường dân tộc nội trú từ 4,3% lên 6,5%; 100% học sinh được học tập và sinh hoạt nội trú trong trường, được chăm sóc nuôi dưỡng, khám sức khỏe định kì; được đảm bảo an toàn trong học tập, lao động và sinh hoạt…

H.K.
.
.
.