Lần đầu tiên cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng tim

Thứ Năm, 16/09/2010, 14:57
Ngày 15/9, Đại tá, PGS.TS Trần Minh Đạo, Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, lần đầu tiên bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống 1 người bị đâm thủng tim.

Đêm 11/9, bệnh nhân Đào Ngọc L., nam, 40 tuổi, bị đâm vào ngực trái và vào ngay bệnh viện trong tình trạng sốc, mất máu rất nặng, huyết áp tụt, khó thở. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đâm thấu phổi và thấu tim.

Bệnh nhân được hồi sức, vừa chuyển lên phòng mổ. Các bác sỹ đã khẩn trương phối hợp phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 1 giờ 10 phút phẫu thuật, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và được chuyển ra theo dõi và hồi sức tích cực tại Phòng Hậu phẫu Khoa Gây mê hồi sức.

Sau 24h bệnh nhân tỉnh, huyết động học ổn định, hiện tại bệnh nhân đang được bệnh viện tích cực theo dõi và điều trị

Thanh Loan
.
.
.