Lâm tặc xông vào trạm chém kiểm lâm

Chủ Nhật, 12/04/2009, 21:14
Lúc 22h30' ngày 9/4, trong lúc lực lượng kiểm lâm Trạm bảo vệ rừng số 1 Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) đang ngủ thì bất ngờ bị một nhóm lạ mặt (khoảng 6 tên) đi trên 2 xe gắn máy mang theo hung khí tấn công.

Mặc dù đã được trang bị vũ khí nhưng do không kịp phản ứng nên kiểm lâm viên Dương Quang Hùng đã bị nhóm lạ mặt chém đứt lìa cánh tay và bị thương nặng vùng đầu, máu ra nhiều. Gây án xong, nhóm người lạ mặt lên 2 xe máy tẩu thoát, anh Hùng được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Phước Long, xã Bù Gia Mập đã có mặt kịp thời, xác minh, lấy lời khai để điều tra, làm rõ. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng này đều là người địa phương, đang sinh sống tại xã Bù Gia Mập.

Đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phước, chúng tôi được biết: kiểm lâm viên Dương Quang Hùng được đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc 2h30' ngày 10/4. Các bác sĩ ở bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, nối cánh tay cho nạn nhân. Sau 3 giờ phẫu thuật, êkíp mổ đã phải truyền 6 đơn vị hồng cầu cho nạn nhân (tương đương 4 lít máu), nối được 2 xương và 2 động mạch chủ.

Song theo các bác sĩ, do nạn nhân bị thương nặng nên cần được theo dõi đặc biệt và sẽ tiếp tục phẫu thuật để nối lại các gân và dây thần kinh nếu sức khỏe nạn nhân hồi phục

A.N.
.
.
.