Làm rõ vụ: "Chủ tịch xã gửi tiền hỗ trợ dân vào ngân hàng lấy lãi"

Thứ Hai, 18/04/2011, 09:11
Báo CANDONLINE có loạt bài phản ánh những tồn tại, bất cập ở dự án khu tái định cư làng vượt lũ Khe Su, Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình và việc Chủ tịch xã Hưng Trạch Trần Văn Thái tự ý lấy 1 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ cho 100 hộ dân tái định cư rồi chia nhỏ gửi vào ngân hàng.

>>Nhiều khuất tất cần làm rõ

Mới đây tại "kết quả kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch", Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bố Trạch đã có kết luận: Trong quá trình thi công dự án có thay đổi nhà thầu "Trần Văn Thái chỉ báo cáo với một số đồng chí UV BTV Đảng ủy chứ không báo cáo trực tiếp với tập thể Thường vụ Đảng ủy. Tại các biên bản họp hội nghị liên tịch giữa Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, nội dung ghi chép không cụ thể, đa số các biên bản không có chủ tọa kết luận hội nghị".

Bên cạnh đó, số tiền 1 tỷ đồng của Chính phủ hỗ trợ di dời khẩn cấp 100 hộ dân ra làng vượt lũ Khe Su, ông Trần Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch đã chỉ đạo gửi vào quỹ tín dụng để tính lãi. Sau khi hợp thức hoá đầy đủ giấy tờ, ông Thái đã cho nhân viên rút tiền từ Kho bạc Nhà nước về rồi chỉ đạo 3 trưởng thôn Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Minh Lý và Nguyễn Tiến Đạt chia 1 tỷ đồng ra gửi vào quỹ tín dụng.

Số tiền 1 tỷ đồng chia theo 3 sổ tiết kiệm: ông Lý 500 triệu, ông Đạt 300 triệu, ông Hùng 200 triệu. Mặc dù đứng tên 3 sổ tiết kiệm nhưng 3 trưởng thôn không hề được cầm tiền.

Sau khi Báo CANDONLINE khởi đăng loạt bài điều tra về những khuất tất ở dự án Khe Su, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Từ Hồng Sơn và Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu vừa chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm kinh tế phối hợp với Công an huyện Bố Trạch vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc báo nêu.

Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được, bên cạnh những khuất tất cần được làm rõ ở làng vượt lũ Khe Su như: san ủi mặt bằng, nhận tiền hỗ trợ của dân gửi vào ngân hàng… thì việc lựa chọn 100 hộ dân để được tái định cư cũng có nhiều khuất tất. Chúng tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cần vào cuộc xác minh cụ thể, xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm

Dương Sông Lam
.
.
.