Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Bồng Miêu

Thứ Ba, 26/07/2011, 10:10
Sau khi lấy mẫu nước sông đi xét nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định việc cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu (Quảng Nam) là do người dân dùng trái "thuốc hột" mọc trên rừng rồi đập nát ra rải xuống đầu con sông, khiến cá chết hàng loạt sau đó về cuối sông tha hồ lượm cá.

Báo CAND có thông tin về trường hợp "Cá chết hàng loạt trên sông Bồng Miêu?". Để tìm hiểu nguyên nhân cá chết và cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước đi xét nghiệm như thế nào, chiều 25/7, chúng tôi đã trao đổi với ông Bùi Quang Minh - Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam được biết: liên quan đến việc cá chết nổi trắng trên sông Bồng Miêu (thuộc thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh) mà Báo CAND đã thông tin vừa qua, nay đã có kết luận là do chính người dân ở xã này dùng trái "thuốc hột" mọc trên rừng rồi đập nát ra rải xuống đầu con sông sau đó về cuối sông tha hồ lượm cá. Vì trái "thuốc hột" có chất để làm cho cá chết nhưng không gây độc hại khi ăn cá, nguyên nhân cá chết là do trái "thuốc hột" chứ không phải là do chất độc Cyanua gây nên

An Khang
.
.
.