Làm rõ nghi vấn "cha đánh chết con"

Thứ Sáu, 28/12/2012, 13:20
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh Kiều Minh Vương, 25 tuổi, trú ở thôn Phú Thường, xã An Hòa, huyện Tuy An tử vong do bệnh lý.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 23/12, phát hiện Vương đi nhậu về, cha ruột là ông Kiều Văn Lời, 50 tuổi, la mắng. Do Vương cãi lại nên bị ông Lời cầm ghế nhựa đánh một nhát vào lưng. Sau khi người thân can ngăn, một lát sau bỗng dưng Vương mệt lả và tử vong sau khi gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Theo đó, Vương chết do bệnh lý nên người cha không phải là nghi can đánh chết con

H.T.
.
.
.