Làm rẫy phát hiện quả bom dài 2,1m

Thứ Hai, 21/03/2011, 11:25
Ông Ma H'Tấc, trú buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) trong lúc cuốc cỏ rẫy sắn mì đã phát hiện một quả bom dài 2,1m ngay trong rẫy của gia đình.

Ngày 20/3, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) Thượng tá Huỳnh Ngọc Dân, cho biết: Quả bom có đường kính 40cm, dài 2,1m, là quả bom lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại tỉnh Phú Yên còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

BCH Quân sự huyện Sông Hinh đang cắm chốt canh giữ, báo cáo cơ quan chuyên môn chờ xử lý.

Trong lúc cuốc cỏ rẫy sắn mì, ông Ma H'Tấc đã vô tình phát hiện đuôi quả bom trên nằm sát mặt đất, đầu cắm sâu theo chiều thẳng đứng nên đã báo với cơ quan chức năng

Ly Kha
.
.
.