Lâm Đồng: Thành lập lực lượng cơ động xử lý nạn "cò" du lịch tại Đà Lạt

Thứ Năm, 29/06/2006, 08:27
Công an TP Đà Lạt đã thành lập đội cơ động kiểm tra, xử lý nạn "cò" khách sạn, "cò" đặc sản... đang gây bức xúc cho du khách tại thành phố du lịch này.

Đội cơ động là lực lượng liên ngành do Công an giữ vai trò nòng cốt có chức năng nắm bắt các thông tin, theo dõi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn kịp thời các hành vi lôi kéo, tranh khách thiếu lành mạnh của các chủ lò mứt đặc sản, chủ khách sạn, kinh doanh các dịch vụ vui chơi, giải trí...

Ngoài ra, Công an TP Đà Lạt đã chỉ đạo Công an các phường nội thành rà soát, lên danh sách các chủ kinh doanh có sử dụng "cò", số lượng các đối tượng "cò" trên địa bàn để có kế hoạch xử lý.

Ngày 27/6, Đội cơ động Công an Đà Lạt đã xử phạt hành chính và tạm giữ xe gắn máy của 2 đối tượng Lê Ngọc Cần (chủ lò mứt số 10, đường Mai Anh Đào, phường 8) và Nguyễn Văn Khen (tạm trú tại 87A đường Sư Vạn Hạnh) vì đã có hành vi làm "cò" chèo kéo du khách vào mua mứt

Hải Châu
.
.
.