Lái xe cẩu bỏ chạy sau khi đâm tử vong một phụ nữ

Thứ Ba, 14/07/2015, 20:22
Sau khi đâm tử vong một phụ nữ đi xe máy cùng chiều đoạn ngã ba đường Ngọc Hồi - Pháp Vân - Giải Phóng, chiếc xe cẩu chuyển dụng đã bỏ trốn khỏi hiện trường...

Khoảng 13h30' ngày 14/7, tại ngã ba đường Ngọc Hồi - Pháp Vân - Giải Phóng (đối diện bến xe nước Ngầm, Hoàng Mai, Hà Nội), chiếc xe cẩu chuyển dụng lưu thông đã đâm tử vong một phụ nữ đi xe máy cùng chiều.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường, phóng với tốc độ cao theo hướng Pháp Vân - Công Viên Yên Sở. Tại thời điểm này, Thượng uý Nguyễn Văn Quang và tổ công tác Đội CSGT Số 14,  Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đã đuổi bắt chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy.

Hiện trường vụ TNGT.

Đến trước cổng công viên Yên Sở, lái xe cẩu chuyên dụng mới dừng lại, danh tính  được xác định là Đặng Mạnh Tuấn (31 tuổi), trú tại huyện Phúc Thọ (Hà Nội). Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại quan sát dẫn đến tình trạng giao thông tại khu vực này gặp ùn tắc.

Đội CSGT số 14 phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng điều tiết, phân luồng giao thông và khảo sát đo đạc hiện trường vụ tai nạn. Nạn nhân tử vong là bà Tạ Thị Kim Dung (50 tuổi), trú tại  huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

M.Hiền
.
.
.