Lái xe bỏ chạy vì... sợ bị phạt

Thứ Hai, 01/11/2010, 16:26
Vi phạm lỗi đỗ xe bên trái đường một chiều, thay vì xuất trình giấy tờ cho Cảnh sát, chủ xe ôtô BKS 29U-5244 lại nhảy lên xe bỏ chạy với tốc độ chóng mặt...

11h40’ ngày 1/11/2010, Đội Tuần tra kiểm soát GTĐB số 1 phối hợp với Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lê Duẩn (trước cửa Ga Hà Nội) phát hiện 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ, hiệu Mitsubishi, BKS 29U – 5244 đỗ trái chiều.

Sau khi Tổ TTKS yêu cầu chủ phương tiện có mặt để giải quyết, bất ngờ chủ xe lái xe bỏ chạy với tốc độ chóng mặt.

Chiếc xe do lái xe Vũ Văn Định điều khiển.

Nhận thấy tình hình rất nguy hiểm cho những nguời tham gia giao thông, rất nhanh Tổ TTKS đã phối hợp kịp thời với chốt chặn tại ngã tư Yết Kiêu - Trần Hưng Đạo dừng được chiếc xe trên.

Nhiều người dân ở khu vực trên tỏ ra rất bất bình với hành động của người điều khiển chiếc xe ôtô.

Anh Trung, lái xe ôm ở khu vực Ga Hà Nội, người đã tham gia chặn chiếc xe BKS 29U – 5244, cho biết: “Lúc đó đường khá đông, không ngờ người lái xe lại có hành động coi thường pháp luật như vậy”.

Lực lượng CSGT đang lập biên bản đối với chủ phương tiện vi phạm Luật ATGT đường bộ.

Sau khi bị dừng xe, chủ phương tiện là Vũ Văn Định (31 tuổi) ở Trực Ninh, Nam Định đã nhận mọi lỗi vi phạm của mình

Trang Dũng
.
.
.