Lại sập hầm, 2 phu vàng tử nạn

Thứ Năm, 15/05/2014, 19:31
Sau gần 2 ngày đào bới, chiều ngày 15/5, lực lượng tìm kiếm đã đưa được xác 2 phu vàng ra khỏi hầm sâu và đưa về quê tổ chức mai táng.

Trước đó, vào chiều ngày 13/5 tại bãi đào vàng trái phép trên sông Bung thuộc địa bàn xã La Êê, huyện Nam Giang, Quảng Nam trong lúc 2 phu vàng là Hồ Văn Thiên (trú xã Sông Trà, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) và Bịt Văn Quang (21 tuổi, trú H. Kỳ Sơn, Nghệ An) dùng vòi phun lớn để phun nước vào vách núi tại điểm khai thác đất đãi vàng thì bất ngờ một mảng của vách núi sạt lở đã vùi lấp 2 phu vàng Thiên và Quang.

Lực lượng cứu hộ đang đào bới tìm kiếm xác nạn nhân sập hầm vàng.

Mặc dù xảy ra tai nạn nghiêm trọng, nhưng chủ hầm vàng đã không thông báo với chính quyền địa phương cho đến trưa ngày 14/5, chính quyền địa phương huyện Nam Giang mới nhận được tin báo và cử lực lượng đến hiện trường đào bới tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trường hầm vàng khai thác trái phép.

Đến sáng ngày 15/5, xác 2 phu vàng đã được lực lực tìm kiếm phát hiện và đưa ra khỏi đống đất đá sạt lở nói trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng

Hoài Thu
.
.
.