Lại một phụ nữ tử vong khi đi thẩm mỹ viện

Chủ Nhật, 06/01/2013, 11:56
Chị Hương được nhân viên của Thẩm mỹ viện Linh Nhung (phố Xã Đàn, Hà Nội) đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê chuẩn bị cho việc thẩm mỹ sẹo trên mặt nhưng chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ, sau đó tử vong tại bệnh viện.
>> Một phụ nữ bị chết tại cơ sở thẩm mỹ viện Hà Nội

Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của chị Trần Thị Thu Hương, 42 tuổi, quê ở Kiến An (Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12h ngày 4/1, chị Hương đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung (địa chỉ tại phố Xã Đàn, Đống Đa) để thẩm mỹ sẹo trên mặt.

Đến 17h30 cùng ngày, chị Hương được nhân viên của thẩm mỹ đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê nhưng có biểu hiện sốc phản vệ. Sau đó, chị Hương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, rạng sáng 5/1 chị Hương đã tử vong

H.T.
.
.
.