Lại một cháu bé tử vong tại nhà trẻ gia đình

Chủ Nhật, 13/04/2014, 10:06
Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi, sáng 12/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, không có căn cứ để nói rằng cháu bé Phạm Thị Diệu, 21 tháng tuổi, tử vong tại cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Túy Phượng, ở 06 Phạm Thị Bất, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang do “bị té từ trên cao, chấn thương quá nặng” như một số nguồn tin đã đưa.

Trước đó, vợ chồng anh Phạm Văn Lực - Nguyễn Thị Hiến, trú ở xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, rời quê vào TP Nha Trang mưu sinh bằng nghề thợ xây. Sáng 11/4 là ngày đầu tiên họ gửi cháu Phạm Thị Diệu tại cơ sở giữ trẻ nêu trên, đến 14h cùng ngày nhận được hung tin cháu bé đã tử vong. Công an TP Nha Trang đang trưng cầu giám định chất nhầy thu được ở thực quản nạn nhân khi khám nghiệm tử thi để có cơ sở kết luận nguyên nhân tử vong.

Được biết, cơ sở giữ trẻ gia đình của bà Nguyễn Thị Túy Phượng hoạt động hơn hai năm nay, mỗi ngày nhận trông giữ hơn 20 đứa trẻ, nhưng không có giấy phép của cơ quan thẩm quyền

PV
.
.
.