Lại một bé gái bị bỏ rơi ở bụi cây

Thứ Sáu, 07/01/2011, 10:23
Bé gái được đặt vào giỏ nhựa, quấn khăn, bên trong giỏ có chai sữa. Bé gái bị bỏ rơi khoảng 2 tuần tuổi, nặng 3,4kg, cơ thể bình thường không dị tật, da hồng hào…

Chiều 6/1, bà Lâm Thị Kiều - cán bộ Trạm y tế phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết: Hiện sức khỏe của cháu bé bị bỏ rơi được người dân phát hiện chiều 5/1 sức khỏe bình thường. Do nằm ngoài gió, trời hơi lạnh nên cháu bị viêm phổi nhẹ giờ cũng đã đỡ.

Trước đó, chiều 5/1, bà Lê Thị Út (ngụ KV Thạnh Phú, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bụi cây ven đường thuộc KV Thạnh Phú. Bé gái này được đặt vào giỏ nhựa, quấn khăn, bên trong giỏ có chai sữa. Bé gái bị bỏ rơi khoảng 2 tuần tuổi, nặng 3,4kg, cơ thể bình thường không dị tật, da hồng hào…

Bé gái được đưa ngay đến Trạm y tế phường Phú Thứ để kiểm tra sức khỏe. Buổi chiều cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (ngụ ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng) đã nhận bé gái này về nuôi dưỡng tạm thời

Nam Thơ
.
.
.