Lại điệp khúc "chém đinh, chặt sắt" phí trông xe ngày Tết

Thứ Hai, 07/02/2011, 15:39
Bất chấp báo chí và dư luận đã nhiều lần lên tiếng, ở các điểm văn hóa tâm linh của Hà Nội càng đông du khách đến, thì tình trạng loạn phí trông xe diễn ra càng nhiều.

Phủ Tây Hồ, chùa Hà, Bia Bà, chùa Trấn Quốc, chùa Phúc Khánh, đền Ghềnh... là những dẫn chứng điển hình với các vi phạm chủ yếu: sử dụng vé của Cục Thuế, nhưng thu tiền cao gấp nhiều lần; dùng vé tự chế; không niêm yết giá vé; mở điểm trông giữ xe tự phát, không có giấy phép kinh doanh…

Vi phạm ở các nơi này diễn ra nhiều năm, như một điệp khúc, nhưng đã không được xử lý kiên quyết, do việc qui trách nhiệm không được làm đến nơi đến chốn, chính là nguyên nhân để vi phạm tái diễn ra, bất chấp pháp luật. Các điểm trông xe ở Bia Bà, đền Ghềnh, chùa Hà, kể cả điểm của Đoàn thanh niên Phường Dịch Vọng, đều thu 5.000 đ/vé. Đêm 30 Tết, điểm trông xe ở cổng chùa Phúc Khánh còn thu tới 20.000đ/xe.

Thế nhưng, Tết năm nay, "điệp khúc" vi phạm vẫn tái diễn. Ngày mồng 3 Tết Tân Mão, theo dõi tại điểm thu tiền ở đây, chúng tôi đã thấy: dù sử dụng vé của Cục Thuế TP Hà Nội với mức giá ghi 2.000 đ, nhưng nhân viên đều thu 5.000 đ/xe và buổi chiều, khi lượng khách đông, và vì không có thông báo giá, nên họ tự nâng mức thu lên 10.000 đ/xe, tức là cao gấp 5 lần qui định của UBND TP Hà Nội. Như vậy, điểm trông xe của của HTX NNKDDVTH Quảng An không chỉ vi phạm Quyết định 149/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội, mà còn vi phạm các điều kiện trong "Thỏa thuận" của chính đơn vị này với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội… 

Tính sơ sơ, với việc thu phí gấp 2,5 đến 5 lần số tiền đươc ghi trên vé và với hàng vạn lượt xe máy, ô tô mỗi ngày, thì vi phạm về kinh tê ở đây là không nhỏ, chưa kể Nhà nước còn thất thu rất lớn. Sự vi phạm ngang nhiên và có hệ thống ở đây khiến người ta có quyền đặt câu hỏi nghi ngờ: vì sao UBND phường cũng như các cơ quan chức năng lại không có ý kiến hay xử lý gì trước các vi phạm kéo dài của HTX NNKDDVTH Quảng An? Phải chăng, việc chỉ bố trí một bãi giữ xe trên con đường độc đạo vào Phủ cũng là tiếp tay tạo nên sự độc quyền để điểm trông xe này lũng đoạn?

Theo QĐ 149/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội:

- Phí trông giữ xe đạp: 1.000đ/lượt (ban ngày), 2.000đ/lượt (đêm); xe máy: ban ngày 2.000đ/lượt, đêm: 3.000đ/lượt.

- Phí trông giữ ô tô tại các điểm đỗ công cộng: 10.000đ/lượt (9 chỗ trở xuống/120 phút); phí tạm dừng, đỗ xe tháng tại điểm đỗ công cộng: 60.000đ/tháng (9 chỗ trở xuống), 80.000đ/tháng (trên 9 chỗ).

-Phí gửi xe ngoài trời: 500.000đ/tháng (9 chỗ trở xuống), trên 9 chỗ từ 600-800.000đ/tháng. Tại bãi có mái che cộng thêm hệ số 1,5-1,8 lần.

T.H.
.
.
.