Lai Châu: Gần 430 tỷ đồng mở rộng hệ thống điện đến thôn, bản vùng biên giới

Chủ Nhật, 26/08/2012, 12:21
Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào vùng biên giới khó khăn, từ nay đến năm 2015, tỉnh Lai Châu đầu tư gần 430 tỷ đồng thực hiện mở rộng hệ thống lưới điện đến các thôn, bản chưa có điện.

Theo đó, từ nguồn đầu tư sẽ có trên 8.000 hộ dân, 134 thôn, bản của 54 xã thuộc 6 huyện được thụ hưởng nguồn điện của lưới điện quốc gia; triển khai xây dựng mới trên 240km đường dây trung áp, trên 340km đường dây hạ áp; lắp đặt gần 140 trạm biến áp và hơn 8.000 công tơ…

Tỉnh chú trọng ưu tiên cho những xã chưa có điện, các thôn, bản vùng biên giới. Sau khi hoàn thành, tỷ lệ số hộ được sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh được nâng lên 90% vào năm 2015.

Việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện nông thôn miền núi tại tỉnh Lai Châu trong thời gian qua đã được Chính phủ, các cấp, ngành Trung ương và địa phương chú trọng quan tâm bằng việc tăng cường nguồn vốn, xem xét những chủ trương đầu tư nhà máy điện, nghiên cứu hỗ trợ nguồn lực để xây dựng… Tuy nhiên, do dân cư sống không tập trung, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên quá trình thực hiện đầu tư, cung cấp điện tới các thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn gặp rất nhiều trở ngại.

Hiện toàn tỉnh vẫn còn trên 31.000 hộ dân tại 17 xã chưa được sử dụng điện lưới quốc gia

Quang Duy
.
.
.