(Kỳ tích): Cứu sống 4 ngư dân trôi dạt trên biển 21 giờ đồng hồ

Thứ Tư, 16/09/2015, 15:01
Trong khi đang đánh bắt cá trên vùng biển Tây Nam, chiếc tàu cá cùng 4 ngư dân bị sóng đánh chìm. 4 ngư dân bám vào phao lưới suốt 21h đồng hồ trong tình trạng mưa bão, biển động.

Chiều 16/9, Đại tá Đinh Hữu Hoan, Phó Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 28 (Kiên Giang) cho biết, vào khoảng 15h ngày 15/9, một ghe cá do ông Phạm Văn Hà (43 tuổi, ngụ ấp An Cư, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) làm chủ đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Tây Nam của đảo Nam Du bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Lúc này, trên ghe còn có ông Trần Văn Đồng (48 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cùng 2 ngư dân khác tên Keo và Hiền (cùng 36 tuổi, ngụ tại Kiên Giang).

Sau khi nhận được tin báo từ gia đình của chủ ghe lúc 20h ngày 15/9, Hải đoàn Biên phòng 28 đã huy động Biên đội B15 sử dụng phương tiện tại chỗ phối hợp cùng phương tiện của gia đình nạn nhân tham gia tìm kiếm, cứu hộ suốt đêm. Tuy nhiên, vì tình hình mưa bão, biển động và trời tối nên đã không tìm thấy.

Đến sáng 16/9, Biên đội B15 tiếp tục kiên trì, tổ chức phương tiện phối hợp cùng Đồn Biên phòng trên đảo Nam Du và chính quyền xã An Sơn tung lực lượng tìm kiếm người bị nạn.

Đến 12h15' cùng ngày, 4 ngư dân trên đã được tìm thấy, cứu vớt khi đang trôi dạt trên vùng biển cách đảo Hòn Chuối (Cà Mau) khoảng 30km trong tình trạng sức khỏe rất yếu.

Đại tá Đinh Hữu Hoan cho biết thêm, khi lực lượng tìm kiếm phát hiện, 4 ngư dân trên đang trong tình thế cùng nhau bám vào phao lưới trôi dạt trên biển. Ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, chăm sóc.

Hiện sức khỏe của số ngư dân trên đã ổn định và đang được đưa vào đảo Nam Du.

Văn Đức
.
.
.