Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tòa án nhân dân và 35 năm thành lập TAND TP HCM

Thứ Ba, 14/09/2010, 16:03
Sáng 13/9, tại Nhà hát TP, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành TAND và 35 năm thành lập TAND TP HCM. Đến tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Trương Hòa Bình - Ủy viên TW Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Lê Hoàng Quân - Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM…

Ghi nhận những thành tích mà ngành TAND TP HCM đạt được trong những năm qua, phát biểu tại buổi lễ, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương những kết quả của ngành và một số cán bộ, công chức TAND TP. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành TAND TP HCM cũng còn bộc lộ những tồn tại, bất cập cần phải khắc phục trong thời gian tới như: tình trạng án tồn đọng quá hạn luật định, chất lượng xét xử các loại vụ án chưa được tốt, vẫn còn tình trạng hủy sửa, nhất là án bị hủy do chủ quan của thẩm phán, trong xét xử án hình sự vẫn còn tình trạng kết oan người vô tội, cho hưởng án treo không đúng gây tình trạng bức xúc trong dư luận xã hội, một số cán bộ, thẩm phán thiếu tu dưỡng rèn luyện đã dẫn tới sai phạm, bị kỷ luật.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an do Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến chúc mừng TAND Tối cao nhân Ngày truyền thống ngành Tòa án.

Đồng chí Lê Thanh Hải và đồng chí Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Chính phủ cho 4 cá nhân xuất sắc của ngành TAND TP HCM.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo TAND Tối cao và toàn thể cán bộ, công chức ngành Tòa án; chúc mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an nhân dân với ngành Tòa án ngày càng phát triển, gắn bó và đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kì mới.

Đồng chí Trần Văn Độ, Phó Chánh án TAND Tối cao đã chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và khẳng định: TAND Tối cao sẽ luôn sát cánh cùng lực lượng Công an nhân dân trong công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân

H.Anh - Việt Hưng
.
.
.