Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn

Thứ Ba, 25/08/2009, 09:06
Sáng 24/8, tại Nhà Văn hoá - Nghệ thuật tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Bắc Kạn (24-8-1949 - 24-8-2009).

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi lẵng hoa chúc mừng. Tới dự có các đồng chí: Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Đình Hân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ anh dũng chống thực dân Pháp, giành lại độc lập tự do, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

Tiếp đó, đồng chí Dương Đình Hân đã đánh giá ý nghĩa lịch sử to lớn của 60 năm Ngày giải phóng Bắc Kạn và những thành tích đã đạt được trong 60 năm qua kể từ ngày Bắc Kạn được giải phóng, đặc biệt là trong hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới của địa phương. Nhân dịp này, Bắc Kạn phát động phong trào thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào đầu năm 2011...

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, chung sức chung lòng, tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất, ngăn chặn suy giảm kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh,... sớm đưa Bắc Kạn thoát khỏi tình trạng địa phương nghèo, từng bước vươn lên trở thành tỉnh giàu mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng gửi lời chia buồn đến những gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét vừa qua và yêu cầu địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã đến thăm và làm việc tại Công an Bắc Kạn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Hà Văn Khoát,  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt về tình hình và kết quả công tác của Công an tỉnh trong những năm qua và 8 tháng đầu năm 2009.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã biểu dương những kết quả công tác mà Công an tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trong thời gian tới của lực lượng Công an các cấp để đảm bảo tốt ANTT ở địa bàn.

Thay mặt CBCS Công an Bắc Kạn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ và động viên CBCS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp đảm bảo ANTT

Mai Pha - Lý Thị Thanh Hương
.
.
.