Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đảo Mê Anh hùng

Chủ Nhật, 22/03/2015, 09:48
Ngày 21/3, tại đảo Mê, Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mê long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đơn vị (26/3/1965 – 26/3/2015).

Nằm ở vị trí tiền tiêu trên hướng biển của tỉnh Thanh Hóa, đảo Mê trực thuộc địa bàn hành chính của xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, cách đất liền 13km theo đường chim bay.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 7/5/1955, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Cục Phòng thủ bờ biển nhằm xây dựng lực lượng chiến đấu trên tuyến biển. Theo đó, lực lượng vũ trang trên các đảo và tuyến biển của Thanh Hóa cũng được hình thành. Giai đoạn từ năm 1955-1964, sự lớn mạnh của đảo Mê gắn liền với sự trưởng thành, phát triển của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Ngày 26/3/1965, Quân khu III thống nhất lực lượng vũ trang trên đảo Mê thành một Đại đội, lấy phiên hiệu Đại đội 21, trực thuộc Trung đoàn pháo 75 Quân khu III.

Trải qua 8 năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ (1965-1973), bộ đội đảo Mê đã phối hợp tác chiến với các lực lượng, tham gia chiến đấu gần 2.000 trận lớn, nhỏ, bắn rơi, bắn cháy 33 máy bay; bắn chìm, bắn cháy 18 tàu chiến Mỹ.

Với những thành tích chiến đấu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, năm 1969, đảo Mê đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu "Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" cùng nhiều Huân chương, Huy chương, chiến công các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Sau khi đất nước thống nhất, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên đảo là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý xây dựng công trình phòng thủ bảo vệ đảo, bảo vệ vùng trời, vùng biển phía Nam của tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ, chiến sĩ đảo Mê luôn phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn, tập trung củng cố xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đảo tiền tiêu trong thế trận phòng thủ vững chắc của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài nhiệm vụ giữ vững trị an trên biển, giúp đỡ ngư dân khi gặp giông bão, cán bộ, chiến sĩ đảo Mê đã cải tạo, san lấp đất thành những mảnh vườn rau xanh tươi tốt. Hàng năm đơn vị luôn đảm bảo vượt chỉ tiêu rau, củ, quả và gia súc gia cầm với mức thu nhập đạt từ 55-60 triệu đồng...

Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, chiến sỹ đảo Mê đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể trong thực hiện thực hành tiết kiệm điện, nước, tiết kiệm cơ sở vật chất, giữ tốt dùng bền vũ khí, trang bị kỹ thuật. Đặc biệt, phong trào “Hũ gạo nghĩa tình đồng đội” được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình tham gia.

Qua gần 8 năm, đảo đã thu được 4.053kg gạo (trị giá 38,4 triệu đồng). Số tiền này đã được sử dụng để mua quà tặng các gia đình chính sách ở xã Hải Bình, các gia đình khó khăn có chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đảo... Hưởng ứng phong trào thi đua "Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới", hơn 3 năm qua, cán bộ, chiến sỹ đảo Mê đã tham gia 295 ngày công, hỗ trợ 15 triệu đồng làm 73 mét đường bê tông liên thôn tại xã Hải Bình, góp phần tạo dựng diện mạo nông thôn mới ở địa phương.

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, bộ đội đảo Mê luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, phát huy cao độ tính tự lực, tự cường, anh dũng, sáng tạo trong chiến đấu và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tâm niệm "Đơn vị là nhà, biển đảo là quê hương".

K.H.
.
.
.