Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Thứ Hai, 06/06/2011, 08:54
Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, sáng 5/6, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ míttinh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, số 1 Nguyễn Tất Thành, quận 4.

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch UBTWMTTQVN; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo TP Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP… Tham dự buổi lễ còn có đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, 450 thanh niên tiên tiến ở khắp mọi miền Tổ quốc, đại diện các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang thành phố.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thanh Hải đã cùng các đại biểu ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là vai trò, ý nghĩa to lớn của hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người. Đồng chí khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình của Người là hiện thân của lương tâm thời đại và phẩm giá con người. Tại bến cảng Sài Gòn, cách đây đúng 100 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước và đã tạo nên những kỳ tích vĩ đại, làm chuyển hướng lịch sử, thay đổi số phận của Việt Nam, in dấu ấn không phai mờ trên thế giới. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và con đường chủ nghĩa xã hội, Người đã dìu dắt, lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, là chiến thắng chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước thống nhất… 100 năm đã qua nhưng những thành quả của cuộc hành trình và con đường Người đã chọn, tư tưởng của Người vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện kế tục xứng đáng, để tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh mãi tỏa sáng, trường tồn trong lòng dân tộc Việt Nam…

Tự hào là thành phố đại diện nhân dân cả nước tiễn Người đi tìm đường cứu nước, thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, nhân dân TP Hồ Chí Minh sẽ mãi vững bước trên con đường Người đã chọn, để trên mỗi bước đường đều luôn có hình ảnh Bác kính yêu…

Ngay sau lễ mít tinh, cũng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, các đồng chí Trương Tấn Sang, Lê Thanh Hải, Huỳnh Đảm, Lê Hoàng Quân… đã động thổ xây dựng mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Theo đó, cùng với việc đầu tư xây dựng mới Nhà trưng bày chuyên đề gồm hội trường, phòng trưng bày chuyên đề, phòng chiếu phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng diện tích sàn khoảng 1.195m2, dự án còn đầu tư trang thiết bị nhằm hiện đại hóa công tác bảo tồn, trưng bày, điều kiện phục vụ sưu tầm, lưu giữ bảo quản, trưng bày các hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Bác. Nhiều hạng mục công trình được cải tạo, chỉnh trang: cổng, tường rào, hệ thống an ninh bảo vệ…

Tổng mức đầu tư dự án gần 70 tỷ đồng. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ được hoàn thành vào quý 2 năm 2012

Ngọc Nguyễn
.
.
.