Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo Cồn Cỏ

Thứ Năm, 31/07/2014, 21:32
Sáng 31/7, Đảng bộ, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện đảo và 55 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang đảo Cồn Cỏ (8/8/1959 - 8/8/2014).

Tham dự lễ kỉ niệm có lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, Quân khu 4; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở ban ngành của tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ. Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, nhấn mạnh: “Cách đây 55 năm, vào ngày 8/8/1959, một đơn vị của Trung đoàn 270 (Quân khu 4) đã vượt sóng ra đảo Cồn Cỏ, giương cao lá cờ Tổ quốc. Trong cuộc chiến tranh ác liệt, Cồn Cỏ hứng chịu hàng trăm tấn bom đạn của kẻ thù trút xuống, tàn phá tan hoang. Không chịu lùi bước trước hành vi xâm chiếm ngang ngược của kẻ thù, quân, dân quyết tâm giữ đảo; đưa hòn đảo tiền tiêu này trở thành một biểu tượng của tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không để mất đảo”.

Để giữ vững chủ quyền biển đảo, vào năm 2002, có 43 thanh niên đầu tiên xung phong tình nguyện ra đảo lập nghiệp với mục tiêu đưa đảo thành “Đảo Thanh Niên”. Tháng 1/10/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định thành lập huyện đảo, hoàn tất tiến trình dân sự hóa đảo Cồn Cỏ. Sau 10 năm, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương cùng với nỗ lực của chính quyền và bà con nhân dân địa phương, hiện nay các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, phát triền kinh tế đã được xây dựng quy mô trên đảo.

“Với hướng đi chính lấy phát triển kinh tế du lịch- văn hóa làm trọng tâm, Cồn Cỏ sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, biến “hòn đảo thép” thành “hòn đảo ngọc trong tương lai không xa”, ông Lanh nhấn mạnh

Thanh Bình
.
.
.