Kỷ luật thầy giáo đánh học sinh ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 10/05/2010, 10:45
Phòng Giáo dục TP Bảo Lộc, Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (Bảo Lộc) thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, xử lý kỷ luật thầy giáo Lại Hải Khoát theo đúng quy định trước ngày 25/5.

Trước đó, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi cũng đã tạm đình chỉ công tác và rút giấy phép dạy thêm tại nhà để thầy Khoát làm kiểm điểm vụ đánh học sinh tại lớp học thêm.

Sáng 4/5, thầy Khoát bắt 6 em học sinh chưa làm bài tập môn toán ở lớp học thêm tại nhà riêng của thầy ở khu 3A, phường Lộc Sơn nằm lên băng ghế rồi dùng roi mây đánh lần lượt.

Em Cao Nguyễn Hoài Thanh Phong, 13 tuổi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Trung bị đánh đau quá nên ngồi dậy thì thầy Khoát tát vào mặt ba cái rồi lấy dây trói tay lại để đánh tiếp.

Em Hiếu bị thầy đánh liên tục, đau quá nên mới la lên khiến những người phụ hồ nhà bên cạnh nghe thấy và chạy vào can ngăn thì thầy mới ngừng đánh và cho cả lớp (khoảng 30 em) nghỉ học.

Chiều cùng ngày gia đình mới biết em Phong bị thầy Khoát đánh nên đã đưa em Phong đi khám và điều trị tại Bệnh viện II Lâm Đồng vì phần mông bị bầm tím rất dễ bị loét và hoại tử

Nhất Hùng
.
.
.