Kỷ luật lãnh đạo xã “ăn ké” tiền nhà ở 167

Thứ Năm, 30/05/2013, 23:56
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã xã Kim Hoà và một số cán bộ khác đã đưa tên vợ, con vào danh sách hộ nghèo để nhận tiền hỗ trợ, tiền vay ưu đãi 16,4 triệu đồng.

Ngày 29/5, ông Huỳnh Hữu Công, Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoà (Cầu Ngang, Trà Vinh) cho biết, Huyệnh uỷ đã triển khai các quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Chủ tịch UBND xã Kim Hoà; kỷ luật khiển trách đối với Bí thư Đảng ủy và 2 Phó Chủ tịch UBND xã vì liên quan đến sai phạm trong quá trình xét cho hộ nghèo được hưởng tiền hỗ trợ xây nhà 167 tại địa phương.

Trước đó, Đảng ủy xã Kim Hoà phát hiện ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã; ông Phan Tấn Sĩ, ông Huỳnh Ngọc Toàn (cùng Phó Chủ tịch UBND xã) và 5 cán bộ khác đã đưa tên vợ, con vào danh sách hộ nghèo để nhận tiền hỗ trợ, tiền vay ưu đãi 16.400.000 đồng

Văn Vĩnh
.
.
.