Kỷ luật hiệu trưởng bớt xén tiền ăn của học sinh nghèo

Chủ Nhật, 23/02/2014, 17:08

Ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã ký quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Phạm Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol, Phú Thiện (Gia Lai) về hành vi sai phạm trong việc sử dụng kinh phí của Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP).

Theo đó, buộc Phạm Thị Thảo phải hoàn trả lại số tiền đã chi sai, cắt xén trong quá trình thực hiện dự án này tại Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Ia Sol, Phú Thiện (Gia Lai).

Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh đã tố cáo

Hiệu Trưởng Phạm Thị Thảo có hành vi gian dối, hỗ trợ không đúng đối tượng, bớt tiền ăn trưa của học sinh trong quá trình thực hiện Dự án SEQAP nên UBND huyện Phú Thiện đã chỉ đạo thanh tra làm rõ và bà Thảo đã trả lại tiền

N.Như
.
.
.