Kỷ luật ê kíp bác sĩ tắc trách làm cụt chân một học sinh

Thứ Bảy, 25/08/2012, 12:00
Do không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, các bác sĩ ở BV Đa khoa khu vực Quảng Nam ở huyện Điện Bàn đã làm cho em Nguyễn Nho Pháp đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, cụt chân phải.

Ngày 24/8, Sở Y tế Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam ở huyện Điện Bàn, thành lập hội đồng kỷ luật để kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Đinh Văn Lực (Trưởng khoa Ngoại); ông Nguyễn Dũng (bác sĩ Khoa Ngoại); bà Ngô Thị Hồng Nhung, bà Nguyễn Thị Nở, bà Đinh Thị Xuân Thanh, bà Từ Thị Thu Nguyệt; bà Ngô Thị Tặng (Điều dưỡng Khoa ngoại) và ông Nguyễn Đình Nhựt (kỹ thuật viên Phòng bó bột).

Em Nguyễn Nho Pháp đã bị ê kíp bác sĩ tắc trách làm cụt chân.

Đây là những cá nhân trong ê kíp trực vi phạm do không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho em Nguyễn Nho Pháp (trú xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đang học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, cụt chân phải, gây phẫn nộ dư luận

An Khang
.
.
.