Kỷ luật 7 cán bộ “ăn chặn” tiền, quà cứu trợ

Thứ Tư, 14/04/2010, 14:30
7 cán bộ xã, thôn liên quan đến vụ “ăn chặn” tiền, quà cứu trợ lũ lụt tại xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên đã bị xử lý kỷ luật với các hình thức như cảnh cáo, cách chức.
>> Phú Yên: Cần xử lý sớm những cán bộ "ăn chặn" tiền quà cứu trợ

Xung quanh vụ việc sai phạm trong quá trình tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ ở xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên sau cơn lũ thế kỷ hồi đầu tháng 11/2009, tiếp xúc với phóng viên Báo CAND sáng 12/4, ông Nguyễn Tấn Sanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tuy An cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Văn Cường, Đảng ủy viên - Phó Chủ tịch UBND xã An Cư.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, cùng ngày 8/4, UBKT Huyện ủy cũng đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo hai đảng viên Trần Văn Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Cư. Ngoài ra, Ban Thường vụ và UBKT Huyện ủy còn kiến nghị UBND huyện Tuy An xử lý kỷ luật công chức đối với 3 cán bộ chủ chốt nêu trên với hình thức cảnh cáo.

Nhiều người dân An Cư tranh thủ gặt lúa chạy lũ, nhưng cán bộ xã vẫn xâm hại tiền hàng cứu trợ.

Trước đó, các ông Hồ Minh Sĩ, Nguyễn Văn Thiêng, Trần Thạnh và Phạm Sỹ đã bị cách chức trưởng, phó hai thôn Hòa Thạnh, Phú Tân 2. Ngoài ra, Đảng ủy xã An Cư đã có quyết định xử lý bị kỷ luật cách chức chi ủy viên chi bộ thôn Phú Tân 2 đối với ông Trần Thạnh; cách chức Phó bí thư chi bộ thôn Hòa Thạnh đối với ông Hồ Minh Sĩ.

Không ít cán bộ, đảng viên và người dân địa phương chưa bằng lòng khi ông Phạm Văn Cường chỉ bị cảnh cáo, vì còn nương nhẹ so với mức kỷ luật đảng viên, cán bộ cấp thôn và chưa tương xứng hành vi sai phạm do chính ông Cường gây ra.

Nhiều người cho rằng, hành vi sai phạm nêu trên cần phải xử lý nghiêm khắc, nhưng sau khi phát hiện, ông Cường còn tìm cách né tránh, thiếu trung thực khi kiểm điểm trước chi bộ. Đến lúc thanh tra, kiểm tra vào cuộc mới làm rõ sự thật, nên ngày 30/3 tập thể chi bộ thôn Phú Tân 1 nhất trí đề nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã An Cư đối với ông Phạm Văn Cường, nhưng kết cục chỉ bị… cảnh cáo.

Lẽ nào cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã xâm hại tiền hàng cứu trợ lũ lụt, gây mất lòng tin với người dân vẫn tồn tại chức quyền? Nhiều cán bộ, đảng viên ở An Cư mong rằng UBKT Tỉnh ủy Phú Yên vào cuộc phúc tra để góp phần làm trong sạch, vững mạnh đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở

PV
.
.
.