Ký kết kế hoạch hợp tác về việc làm với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Thứ Ba, 24/04/2012, 21:28
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam và Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã ký kết kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực việc làm.

Chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ của hai quốc gia bao gồm: hỗ trợ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực việc làm. Thứ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc H.E Lee Gi-gwon đánh giá cao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực việc làm giữa 2 Bộ của 2 nước và tin tưởng rằng, chương trình hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực việc làm của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ thành công.

Phía Hàn Quốc sẽ tạo mọi điều kiện, đề ra những phương án hữu hiệu để thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác này. Kế hoạch hợp tác không chỉ nằm trong khuôn khổ giữa 2 Bộ, mà nó còn góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hòa bình, ổn định, giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa 2 quốc gia…

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết, trong những năm qua, Việt Nam đưa gần 60.000 lao động sang Hàn Quốc làm việc, số lao động này đã gửi về cho gia đình từ 600-700 triệu đô la/năm

T.U.
.
.
.