Kon Tum: Phát triển mạnh nghề thủ công truyền thống

Thứ Sáu, 11/01/2008, 11:13
Gần 1.340 hộ gia đình người dân tộc tại thị xã Kon Tum đã tận dụng lúc nông nhàn, thời gian rảnh rỗi trong ngày tích cực làm nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre và hàng mỹ nghệ truyền thống… phục vụ khách du lịch, với thu nhập thêm trên dưới 1 triệu đồng/tháng/gia đình.

Ngày 7/1, Phòng Kinh tế thị xã Kon Tum (Kon Tum) cho biết, bằng nhiều chính sách khuyến khích và hỗ trợ của địa phương nên hiện thị xã đã có gần 1.340 hộ gia đình người dân tộc đã tận dụng lúc nông nhàn, thời gian rảnh rỗi trong ngày tích cực làm nghề dệt thổ cẩm, đan lát mây tre và hàng mỹ nghệ truyền thống… phục vụ khách du lịch, với thu nhập thêm trên dưới 1 triệu đồng/tháng/gia đình.

Trước đó, nhằm khôi phục các làng nghề truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, thị xã Kon Tum đã chi 1,5 tỷ đồng xây dựng một nhà trưng bày và trao đổi hàng hóa các sản phẩm truyền thống đồng bào Ba Na tại nhà Rông Kon Klo (phường Thắng Lợi, thị xã Kon Tum) được tổ chức theo kiểu chợ phiên, mỗi tuần một lần

P.Em

.
.
.