Kom Tum và Gia Lam tưng bừng kỷ niệm 30 năm giải phóng

Thứ Sáu, 18/03/2005, 08:37
Trong hai ngày 16 và 17/3, tỉnh Kon Tum và Gia Lai đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng (17/3/1975 -17/3/2005). Đến dự lễ có đồng chí Nguyễn Văn Yểu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều lãnh đạo cap cấp.

Tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, lễ kỷ niệm trọng thể này được tổ chức vào ngày 16/3. Đọc diễn văn khai mạc tại buổi lễ, đồng chí Y Vêng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum đã nêu bật trang sử cách mạng hào hùng của cán bộ và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Kon Tum trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Sau 30 năm kể từ ngày giải phóng, chính nhờ sự đoàn kết một lòng mà cán bộ và nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Kon Tum đã đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động Fulrô, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ngày càng giàu mạnh. Từ năm 1991 đến nay, Kon Tum luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10% mỗi năm. Phấn đấu trong năm 2005, thị xã Kon Tum sẽ lên thành phố đô thị loại III…

Sáng 17/3, tại sân vận động Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 ngày năm giải phóng. Cũng trong ngày này, cách đây 30 năm về trước, quân giải phóng của ta đã tiến đánh các cứ điểm chủ chốt của địch ở Gia Lai và giành thắng lợi hoàn toàn.

Trải qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, cán bộ và nhân dân các dân tộc anh em Gia Lai đã đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Năm 2004, kinh tế Gia Lai tăng trưởng hơn 12%, đến nay đã có 100% đường ôtô đến xã, số hộ nghèo giảm còn 12,4%...  Sau lễ mít tinh kỷ niệm là chương trình diễu binh, diễu hành.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 giải phóng, ngày 16/3, một cuộc triển lãm quy mô hơn 2.000 hình ảnh, hiện vật… với chủ đề "Gia Lai 30 năm xây dựng và phát triển" được trưng bày tại Rạp chiếu bóng Hoa Lư  - Tp. Pleiku. Triển lãm đã tái hiện những nét khái quát đặc sắc và sinh động về đất nước, con người Gia Lai trải qua quá trình đấu tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bọn phản động tay sai, đồng thời nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai chặng đường 30 năm sau ngày giải phóng.

Tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ triển lãm "Hàng Việt Nam chất lượng cao" tại công viên Lý Tự Trọng (Trần Hưng Đạo – Tp. Pleiku) với 250 gian hàng của 100 doanh nghiệp trong cả nước tham gia giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Hội chợ diễn ra từ ngày 16 đến 21/3

N.Như
.
.
.