Kịp thời ứng cứu tàu cá cùng 30 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Sáu, 17/06/2011, 09:41
Vào lúc 17h ngày 16/6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết lúc: 9h sáng cùng ngày đã liên lạc được với tàu bị nạn sau nhiều giờ bị mất tín hiệu. Hiện 2 tàu cá của huyện Núi Thành đã ứng cứu được tàu cá QNa 90334 của ông Phạm Quyến (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng 30 ngư dân bị nạn trên biển.

Tàu cá này đang được 2 tàu bạn lai dắt vào bờ và còn cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 50 hải lý. Do sóng, gió tại vùng biển này khá lớn nên việc di chuyển tàu bị nạn rất khó khăn.

Được biết, trước đó vào tối 14/6, hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam nhận được tin cấp cứu báo nạn của tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên biển tại vị trí cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) 98 hải lý về phía Đông Nam. Trên tàu cá có 30 ngư dân. Do tại khu vực tàu cá bị nạn có sóng to gió lớn, tàu đang bị thả trôi trên biển nên rất nguy hiểm cho tính mạng các ngư dân.

Từ tối 14/6, sau khi tàu cá QNa 90334 phát đi tín hiệu cấp cứu thì có 2 tàu cá bạn đi cùng là QNa 91135 và QNa 91109 cùng của huyện Núi Thành đã cố gắng tiếp cận tàu bị nạn để ứng cứu nhưng không thành. Nguyên nhân là do sóng gió tại khu vực rất to.

Đến sáng 15/6, 2 tàu này mới tiếp cận được tàu bị nạn để lai dắt. Tuy nhiên, đến chiều 15/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết 2 tàu cá bạn của huyện Núi Thành tham gia cứu nạn cũng bị mất tín hiệu…

PV
.
.
.