Kịp thời khống chế vụ cháy xe bồn chở xăng máy bay trước kho C - Kho xăng dầu Nhà Bè

Thứ Tư, 16/04/2014, 10:34
Khoảng 11h50 ngày 15/4, xe bồn biển số 57K-7460 chứa 28.000 lít xăng dầu đang đậu trước kho C, Kho xăng dầu Nhà Bè (đường Đào Tông Nguyên, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) bất ngờ bùng cháy khiến người dân và gần 200 học sinh trường mầm non cạnh đó phải bỏ chạy ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên, tài xế xe bồn (chưa rõ danh tính) điều khiển xe bồn chở 28.000 lít xăng máy bay từ trong kho C - Kho xăng dầu Nhà Bè và dừng trước số nhà 24/7C Đào Tông Nguyên, sau đó tài xế đi ăn cơm. Lúc này bất ngờ ngọn lửa xuất hiện bên dưới gầm xe sau đó bùng phát mạnh và bao trùm toàn bộ phần bồn chứa xăng. Một số người trong nhà 24/7C đã dùng 3 bình chữa cháy mini dập lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Nguy cơ xe bồn phát nổ gây ảnh hưởng đến khu dân cư, trường mầm non và nhất là Kho xăng dầu Nhà Bè là rất cao nên Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động 3 Phòng Cảnh sát PCCC huyện Nhà Bè, quận 2, quận 4 với 13 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 CBCS phối hợp với 2 xe chữa cháy của lực lượng PCCC của Kho xăng dầu Nhà Bè tiến hành triển khai chữa lửa.

Hiện trường vụ cháy xe bồn.

Lúc  này xăng từ xe bồn đã tràn ra đường và lan nhanh vào căn nhà 24/7C sau đó lan tiếp vào ba căn nhà khác tạo thành một vụ cháy kinh hoàng. Các chiến sĩ phải triển khai vòi rồng theo ba hướng khoanh vùng không cho ngọn lửa lan rộng. Tại khu vực xe bồn bốc cháy có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào, các chiến sỹ đã sử dụng xe chữa cháy công nghệ cao 1.7 dùng bọt khí làm mát đám cháy.

Hiện trường vụ cháy nhanh chóng được phong tỏa bởi nếu xảy ra nổ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn cho người và tài sản ở khu vực này. Sau hơn 1 giờ triển khai chữa lửa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường chiếc xe bồn bị cháy đen, 3/4 căn nhà bị cháy rụi cùng nhiều tài sản bên trong. Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo chữa cháy - Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan điều tra làm rõ. Lực lượng chữa cháy đã khống chế không cho xe bồn phát nổ và bảo vệ được hơn 20.000 lít xăng máy bay, ngoài ra còn khống chế không cho ngọn lửa lan vào 4 xe bồn đang sửa chữa tại khu vực này. Rất may lực lượng chữa cháy kịp thời nếu không đám cháy có thể gây nguy hại cho toàn bộ khu dân cư, trường mầm non và nhất là kho C, Kho xăng dầu Nhà Bè.

Trong sáng 15/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ - Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp cùng Công an quận Bình Tân tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát (QL1A, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Trước đó, khoảng 20h ngày 14/4, sau nhiều tiếng nổ lớn, đám cháy bùng phát tạo ra cột khói cao hàng chục mét tại Khu xử lý chất thải rắn Gò Cát. Đám cháy nhanh chóng lan rộng nên dù lực lượng tại chỗ đã huy động hàng chục bình chữa cháy mini cũng không thể khống chế được ngọn lửa. Đám cháy nhanh chóng lan nhanh trong diện tích khu xử lý rộng hơn 1.000m2.

Hiện trường vụ cháy tại khu xử lý chất thải.

Nhận được tin báo, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều động 4 Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, Tân Bình, quận 12 và quận 6 với 20 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Để phục vụ công tác chữa cháy, tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua trạm thu phí An Sương-An Lạc) được lực lượng CSGT, CS PƯN 113, Công an phường, dân phòng, BVDP tiến hành phong tỏa chuyển hướng giao thông. Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng ken chặt hai bên đường theo dõi các chiến sĩ chữa cháy.

Khu vực xử lý chất thải rắn là một hầm ủ nên trong đám cháy liên tục nhiều tiếng nổ phát ra, một số vỏ thùng phuy bắn ra khỏi đám cháy trong vụ nổ. Các chiến sĩ chữa cháy đã kéo hàng chục vòi rồng triển khai theo nhiều hướng để cô lập ngọn lửa. Do đám cháy tỏa ra mùi gây ngạt nên các chiến sĩ khi tiếp cận ngọn lửa phải dùng mặt nạ chống độc, bình khí. Sau hơn 8 tiếng triển khai công tác chữa lửa, đến 4h ngày 15/4, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu đám cháy thiêu rụi 1.000/6.000m2 trung tâm xử lý chất thải rắn. Các nguyên liệu bắt cháy bao gồm: vải vụn dính dầu, nhớt, keo thải

Minh Đức - Quốc Duy
.
.
.